'Giao trứng cho ác'

Theo hồ sơ, khoảng 12h30 ngày 8-12-2016, anh L. điều khiển xe SH chở bạn là Tân đến tiệm cầm đồ.

Đến nơi, anh L. nhờ Tân đứng ngoài trông chừng xe để L. vào trong tiệm làm thủ tục cầm cố máy Ipad. L. đi vào trong tiệm cầm đồ, chìa khóa xe vẫn cắm trên xe.

Lúc này do không có tiền tiêu xài, Tân nảy sinh ý định chiếm đoạt xe của anh L.. Tân điều khiển xe SH của anh L. đến tiệm bắn cá trên đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 1, quận Bình Thạnh cầm cho một thanh niên không rõ lai lịch với giá 10.000.000 đồng. Nhưng do xe không có giấy tờ nên người thanh niên này chỉ đồng ý với giá 8.000.000 đồng và đưa Tân 8.000.000 đồng.

Sau đó, Tân đi lang thang các tiệm Net chơi game và tiêu xài hết số tiền cầm xe. Ba ngày sau (11-12-2016), Tân đang đi bộ trên đường Phan Xích Long, phường 3, quận Bình Thạnh thì bị anh L. phát hiện, giữ lại và đưa về trụ sở công an phường 3, quận Bình Thạnh. Tại cơ quan công an, Tân đã khai nhận hành vi phạm tội như nêu trên.

HĐ định giá xác định, chiếc xe máy SH của anh L. có giá trị 65.000.000 đồng.

Tại phiên tòa, Tân thừa nhận hành vi phạm tội đúng như bản cáo trạng của VKS.

Đối với chiếc xe SH không thu hồi được, anh L. chỉ yêu cầu Tân bồi thường 60.000.000 đồng và Tân đồng ý.

VKS giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị xử phạt Tân từ hai đến ba năm tù.

HĐXX nhận định bị cáo đã thành khẩn khai báo thể hiện sự ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, chưa có tiền án tiền sự, gia đình có hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của địa phương nên tuyên phạt Tân bằng với mức thấp nhất mà VKS truy tố là hai năm tù và buộc Tân phải bồi thường cho anh L. số tiền 60.000.000 đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm