Giết bạn chỉ vì mâu thuẫn lặt vặt, bị tù chung thân

Theo hồ sơ, Sang và Hồ Xuân Đẩy là bạn bè hành nghề cạo mủ cao su. Ngày 28-8-2015, Đẩy cột dây phơi quần áo vào cây cao su mà Sang đang cạo khiến Sang gặp khó khăn khi làm việc. Sang cắt bỏ dây phơi đồ của Đẩy nên cả hai xảy ra mâu thuẫn.


Bị cáo Nguyễn Văn Sang tại phiên xử lưu động. Ảnh: P.TÂN

Khoảng 19 giờ ngày 31-8-2015, khi ngồi uống cà phê tại quán, thấy Sang đi ngang, Đẩy liền cầm hai chai nước bằng thủy tinh chạy ra chọi nhưng chỉ trúng vào đuôi xe máy của Sang. Sau đó Đẩy thách thức Sang: “Mày quay lại, tao chém chết mẹ!”. Sang tức tối chạy về nhà, vào bếp lấy dao rồi quay lại quán cà phê tìm Đẩy. Tại đây hai bên xông vào đánh nhau. Đẩy cầm vỏ chai thủy tinh đánh vào đầu Sang làm vỡ vỏ chai, còn Sang dùng dao đâm Đẩy nhiều nhát làm Đẩy ngã xuống đất bất tỉnh. Mọi người đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế huyện Tân Châu cấp cứu, sau đó trên đường chuyển đến BV Đa khoa tỉnh Tây Ninh thì nạn nhân tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, Sang bỏ trốn, đến sáng 1-9-2015 thì bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm