Giết người nhưng được phía bị hại xin giảm án

Do có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác trước đó nên nhóm của Thông đã hẹn ra cầu Gò Dầu “giải quyết”. Lúc đầu hai bên đánh nhau bằng tay không. Sau đó có người hô “công an đến” thì tất cả bỏ chạy tán loạn.

Bị cáo Thông tại tòa 

Khi chạy qua chợ, Thông lấy một con dao của người bán hàng rồi quay lại cầu. Bị cáo nhìn thấy hai người ngồi trên xe máy liền chạy lại dùng dao đâm chết một người rồi ra công an đầu thú. Tại cơ quan điều tra và tại tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi của mình, tỏ ý ăn năn hối cải.

Tại tòa, bà ngoại bị hại đã xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Lý do bà đưa ra là hoàn cảnh gia đình bị cáo Thông khó khăn, lại có người thân bị tâm thần nên mong tòa giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện người bị hại cũng chỉ yêu cầu phía bị cáo bồi thường tiền viện phí, mai táng phí khoảng 51 triệu đồng, mà không yêu cầu bồi thường thêm.

Do đây là yêu cầu tự nguyện và bị cáo cũng đồng ý nên đã được tòa ghi nhận. Cuối cùng tòa tuyên phạt bị cáo Thông mức án 16 năm tù.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm