Giết vợ vì ‘níu kéo’ không được

Theo hồ sơ, Đạt sống với chị Trương Thị Lài và có một con chung hai tuổi. Do Đạt hay uống rượu say rồi chửi, đánh vợ nên hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn. Sau một thời gian chịu đựng, chị Lài thấy không thể sống chung nữa nên quyết định về nhà người quen cùng xã sinh sống và làm đơn ly hôn. Việc này làm cho Đạt càng thêm oán giận chị Lài. Đêm 18-4, Đạt đến kêu chị Lài về ngủ nhưng không được, Đạt nổi cơn giận liền dùng dao đâm chết chị Lài.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, tàn bạo, mang tính chất côn đồ, tước đoạt mạng sống của người thân, làm mất an ninh trật tự tại địa phương nên cần có mức án nghiêm mới đủ tác dụng giáo dục, răn đe bị cáo, góp phần phòng ngừa chung cho xã hội. Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, tòa tuyên phạt mức án như trên.

K.GIANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm