Hiếp con chủ vì bị ám ảnh phim người lớn

Trước đó, luật sư bào chữa cho rằng bị cáo có hai tình tiết mới là có thời gian tham gia bộ đội và bồi thường thêm 50 triệu đồng. Tuy nhiên, HĐXX nhận định án sơ thẩm đã xử nhẹ nên không giảm án.

Bị cáo Phúc tại tòa.

Xử sơ thẩm trước đó VKS đề nghị xử phạt 12-14 năm tù nhưng HĐXX xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên xem xét chiếu cố phần hình phạt.

Theo hồ sơ, Phúc quê ở Quảng Trị vào làm công và ở lại tại xưởng tôn của gia đình anh L. tại phường Hữu Phú, quận 9. Tối 19-12-2014, sau khi ăn cơm, Phúc ra quán gần xưởng tôn uống bia. Lúc về, Phúc thấy con gái của chủ (chưa đầy 13 tuổi) đang xem phim trên máy tính nên đến xem chung.

Lát sau, bé gái nói có uống một lon bia nên thấy mệt và đi nghỉ trước. Còn Phúc về phòng máy của xưởng mở phim người lớn xem. Sau đó Phúc bị ám ảnh, dục vọng nổi lên và nảy sinh ý định hiếp dâm con gái chủ. Phúc lẻn vào phòng bé gái nhưng sợ chưa ngủ say nên Phúc bỏ về.

Đến khuya, Phúc tiếp tục sang phòng bé gái. Lợi dụng lúc bé này ngủ say, Phúc đã giở trò đồi bại. Khi nghe con kể lại việc bị xâm phạm, gia đình anh L. làm đơn tố cáo Phúc tại công an.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm