Hiếp dâm bé gái đi đào rau má rồi đe dọa tung clip

Theo hồ sơ, chiều 22-7, Vỹ đi ra cánh đồng xóm 3, xã Nghi Công Nam. Lúc này em NTN (trú huyện Nghi Lộc) đi ngang qua để đào mót rau má. Vỹ lợi dụng giữa đồng vắng người đã khống chế để thực hiện hành vi hiếp dâm em N.

Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, Vỹ đe dọa em N. là không được nói với ai, nếu không sẽ bị đánh chết. Đồng thời, Vỹ dọa em N. rằng nếu nói ra thì đã quay video clip rồi "sẽ đưa clip cho thầy cô giáo xem"...

Tuy nhiên, sau đó em N. trở về đã kể sự việc với người thân để làm đơn tố cáo Vỹ lên cơ quan công an. Khi công an vào cuộc điều tra, Vỹ bỏ trốn rồi ra đầu thú sau đó.

Bị cáo Nguyễn Văn Vỹ tại phiên tòa sơ thẩm. 

Quá trình điều tra cho thấy tính đến ngày bé N. bị xâm hại mới 12 tuổi 10 tháng bảy ngày.

Tại phiên tòa, Vỹ xin lỗi em N. và gia đình, đồng thời thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, xin giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về quê làm lại cuộc đời. Hiện Vỹ đã bồi thường cho em N. số tiền 1 triệu đồng. Cha của em N. cũng đề nghị HĐXX sơ thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Vỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm