Hiếp dâm cháu ruột, lãnh chín năm tù

Theo tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ rõ thái độ ăn năn hối cải, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự.

Chanh là bác ruột của cháu N. (sinh năm 2007). Sáng 15-11-2014, cháu N. vào nhà bếp của Chanh lấy cơm ăn. Thấy vắng người, Chanh nảy sinh ý định và thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó Chanh dọa giết nếu cháu N. nói cho người khác biết. Đến đêm 17-11-2014, cháu N. ngủ với bà ngoại, nằm mơ tri hô về việc bị Chanh hiếp dâm. Người nhà đã dẫn cháu ra Công an xã Châu Lăng trình báo. Ngày 19-11-2014, Chanh đến cơ quan công an đầu thú. Quá trình điều tra Chanh còn khai nhận từ tháng 7 đến ngày 6-11-2014 đã ba lần xâm hại cháu N.

DUY BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm