Hoãn xử vụ ‘bò đứt dây, người gãy bốn xương sườn’

Ngày 23-9, TAND thị xã Duyên Hải (Trà Vinh) đã hoãn xử vụ án đòi bồi thường thiệt hại giữa ông Lê Văn Chốn và ông Thái Văn Thành. Vụ án bắt nguồn từ con bò của ông Thành bị đứt dây, bất ngờ chạy ra đường gây tai nạn cho ông Chốn.

Giải thích lý do hoãn xử, thẩm phán thụ lý vụ án cho biết: khi quyết định đưa vụ án ra xét xử là do TAND huyện Duyên Hải ban hành. Tuy nhiên ngày 14-9, tòa này chính thức chuyển thành TAND Thị xã Duyên Hải nên phải chờ tòa cấp trên hướng dẫn mới tiếp tục giải quyết được.
Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin: ngày 2-7, bò của ông Thành bị đứt dây, chạy ra đường lộ, đụng phải xe máy làm ông Chốn gãy bốn xương sườn và một xương đòn. Chi phí điều trị hơn 14 triệu đồng, ông Thành chỉ thanh toán phần viện phí ở BV tỉnh, phần viện phí phẩu thuật ở BV Chấn thương Chỉnh hình ông không hoàn trả. Từ đó, ông Chốn khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm