Hỗn chiến vì bênh em

Chiều 26-8, TAND TP.HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt Phạm Văn Kiệt (SN 1990, ngụ huyện Hóc Môn) 16 năm tù về tội giết người và Phan Ngọc Phong (SN 1990, ngụ huyện Hóc Môn) một năm sáu tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Hai bị cáo Kiệt và Phong tại phiên tòa.

Theo hồ sơ, chiều 6-3-2015, Kiệt và Phong ngồi ở bãi đất trống thuộc ấp Chánh 1, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn. Cả hai thấy Phạm Duy Quang đang ngồi hóng gió cùng với bạn gái. 

Nhớ lại chuyện Quang từng đánh em mình, Kiệt liền tới nói chuyện, dẫn đến cự cãi rồi đánh nhau. Thấy vậy, Phong liền xông đến giúp bạn. 

Trong lúc xô xát, Quang dùng một cây kim loại nhọn lấy được ở gần hiện trường đâm Phong bị thương. Phong lấy một khúc cây, Kiệt cầm gạch đuổi theo Quang để đánh trả. Cùng lúc, anh trai Quang đi đến và lấy một bóng đèn tuýp đuổi đánh Kiệt và Phong.

Kiệt liền dùng gạch chọi trúng mặt anh này rồi nhổ một cây tre gần đó đánh thẳng vào đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ.  Nạn nhân được đưa đi cấp cứu may mắn thoát chết nhưng để lại thương tật 61%.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm