Hung hăng đánh chết người vì cho là nói chuyện ‘láo’

Ngày 19-4, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa sơ thẩm xử vụ án iết người với các bị cáo Lê Văn Dương (SN 1994, quê Cà Mau), Trần Hoàng Toán (SN 1994, quê Bạc Liêu), Mai Văn Giang (SN 1994, quê Đồng Tháp) và Trần Thị Bé Muội (quê Kiên Giang).

Các bị cáo đang được áp giải ra xe

Theo cáo trạng, cả bốn bị cáo cùng tạm trú tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Chiều 23-7-2014, Dương cùng nhóm bạn uống bia tại quán ở thị xã Bến Cát, trong nhóm có Lâm Văn Quy. Mới gặp Quy lần đầu, trong lúc uống bia cho rằng Quy nói chuyện hỗn láo nên Dương bực tức.

Trở về phòng trọ của nhóm. Thấy Toán, Giang và Muội đang uống rượu nên Dương rủ cả nhóm quay lại quán bia ban nãy vì “ở quán có một thằng nói chuyện láo lắm…”

Tại quán, cả nhóm đã cầm hung khí cùng xông vào tấn công Quy. Thấy Quy ngất xỉu, máu ra nhiều nên nhóm Dương bỏ chạy. Quy được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong vào ngày hôm sau.

Sau khi xem xét tính chất, mức độ vụ án, tòa tuyên phạt Trần Hoàng Toán 18 năm tù, Lê Văn Dương và Mai Văn Giang 17 năm tù, Trần Thị Bé Muội bảy năm tù giam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm