Kẻ đi tù, người tàn tật vì một phụ nữ

Ngày 7-12, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Bường (27 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, Đồng Nai) mức án 14 năm tù giam về tội Giết người.

Theo cáo trạng, chị TTQ. và Bường sống như vợ chồng tại phòng trọ ở huyện Trảng Bom được hơn một năm. Đến giữa năm 2016, đôi tình nhân này xảy ra mâu thuẫn và chia tay nhau. Sau đó người phụ nữ này sống chung với anh L. (35 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom).

Kẻ đi tù, người tàn tật vì một phụ nữ

Bị cáo tại phiên tòa sơ phẩm.

Ngày 26-3, chị Q và bạn trai xảy ra mâu thuẫn. Buồn tình cảm nên Chị Q gọi điện rủ Bường đi uống cà phê. Do biết chị Q. đang có quan hệ tình cảm với anh L nên Bường sợ bị đánh ghen vì vậy đã mang theo con dao bên mình.

Khi anh L đang chạy xe trên đường tại ấp Quảng Phát (xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom) thì nhìn thấy bạn gái cùng Bường đang đi bộ cùng nhau. Lúc này, giữa anh L và Bường xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông. Bường đã dùng dao đâm nhiều nhát vào anh L.

Sau khi đâm nạn nhân Bường bỏ trốn khỏi hiện trường. Riêng L được mọi người đưa đi cấp cứu nên may mắn thoát chết với tỷ lệ thương tật 73%. Còn Bường ngày hôm sau bị công an bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm