Khó kiểm soát mại dâm vì xử chưa nghiêm người mua

Theo TAND Tối cao, các vụ án về mại dâm được thụ lý và xét xử tập trung nhiều ở Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng và một số khu du lịch nghỉ mát như Quảng Ninh, Thanh Hóa, Khánh Hòa. TAND Tối cao dự báo, giai đoạn 2016-2020, tệ nạn mại dâm có yếu tố nước ngoài, trá hình, mại dâm kết hợp với sử dụng ma túy, kích dục, thoát y vẫn tồn tại trong một số cơ sở kinh doanh dịch vụ. Tình trạng phụ nữ theo các tour du lịch sang các nước như Singapore, Malaysia... bán dâm ngày càng có xu hướng tăng cao.

TAND Tối cao cũng chỉ ra những điểm yếu trong việc xử lý, kiểm soát và kéo giảm tình trạng mại dâm như việc xử lý tệ nạn mại dâm còn nặng về xử lý chủ chứa, môi giới mà chưa nghiêm khắc đối với người mua, bán dâm và các đối tượng lợi dụng cơ sở kinh doanh để hoạt động mại dâm trá hình…

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm