Khởi tố tài xế ‘xe điên’ gây tai nạn khiến 1 người chết

Theo đó, tài xế Trần Quang Tuấn (33 tuổi, trú tại Thanh Xuân - Hà Nội) bị khởi tố về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, theo Điều 202 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ 15 ngày 13-11, tại ngã tư Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ, sau khi va chạm với một xe Huyndai i10, chiếc Santa Fe của anh Tuấn tiếp tục chạy đi, tông vào chị Phạm Thị Minh Hương (29 tuổi, trú tại Nam Từ Liêm - Hà Nội) khiến nạn nhân tử vong.

Tại cơ quan điều tra, tài xế Tuấn khai nhận tối hôm xảy ra sự việc, anh đang lưu thông theo hướng từ Đông Anh về Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng thì xảy ra va chạm với chiếc xe Huyndai Grand i10 do tài xế Tạ Ngọc Bình điều khiển. Tuy nhiên, do không biết có sự va chạm này nên Tuấn không dừng lại.

Hiện trường vụ tai nạn (ảnh: Định Nguyễn) 

Đến ngã tư Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ, gặp đèn đỏ nên cả Tuấn và anh Bình cùng dừng lại. Lúc này, tài xế Bình xuống chặn đầu xe của Tuấn, yêu cầu xuống giải quyết.

Hoảng loạn, Tuấn bỏ chạy khiến Bình phải nhảy lên nắp capo để bám theo. Lái xe Santa Fe tiếp tục lao thẳng qua ngã tư với tốc độ cao, đâm vào một chiếc xe ô tô khác khiến Bình văng khỏi xe, chấn thương nặng.

Chưa dừng lại, xe Santa Fe tiếp tục lao đến đâm vào xe máy do một đôi nam nữ đang di chuyển. Chị Hương ngồi phía sau bị cuốn vào gầm và tử vong, nam thanh niên đi cùng xe bị thương nặng.

Tại cơ quan công an, Tuấn cho rằng vì nhấn nhầm chân ga nên cuống và hoảng loạn chứ anh không có ý bỏ chạy và cũng không dùng rượu bia khi điều khiển phương tiện.

Về thông tin hai chiếc xe trên rượt đuổi nhau dẫn tới tai nạn, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết qua thu thập hình ảnh từ hệ thống camera giao thông không phát hiện thấy hai xe này đuổi nhau.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm