Không giảm án cho kẻ môi giới mua dâm thiếu nữ

Ngày 3-8, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã bác kháng cáo y án bốn năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thắm Lệ Hồng (biệt danh Hồng Đậu, 53 tuổi, quê Bình Dương) về tội môi giới mại dâm.

Không giảm án cho kẻ môi giới mua dâm thiếu nữ ảnh 1
Bị cáo Hồng theo công an về trại giam sau phiên xử

HĐXX xét thấy bị cáo kháng cáo xin giảm án nhưng không có tình tiết mới nên giữ nguyên án sơ thẩm.

Trước đó, xử sơ thẩm TAND quận 10 còn tuyên phạt Trần Văn Thìn (52 tuổi) một năm án treo về tội mua dâm người chưa thành niên.

Theo hồ sơ, trưa ngày 20-4-2016, Công an quận 10 phối hợp cùng phòng PC45 kiểm tra 1 khách sạn trên đường Nguyễn Chí Thanh (phường 3, quận 10).

Tại đây, công an phát hiện Thìn đang mua dâm một thiếu nữ LTMD (chưa đủ 18 tuổi), còn Hồng đang đợi ở quầy tiếp tân.

Tại cơ quan điều tra, Hồng khai từ tháng 3-2016 quen D và thuê nhà ở chung. Nhưng Hồng không biết D. chưa 18 tuổi. Hằng ngày, D. thuê xe máy để hành nghề bán dâm với giá 150.000 đồng/ngày.

Sau đó, Hồng thỏa thuận sẽ chở D. chạy dọc tuyến đường Nguyễn Chí Thanh để mời khách mua dâm với giá 350.000 - 400.000 đồng, bao khách sạn. Trung bình mỗi ngày, D. bán được 4-5 lượt. Sau khi trừ chi phí ăn uống thuê xe, Hồng sẽ lấy thêm 30% phần còn lại.

Trưa ngày bị bắt, Hồng chở D. trên đường thì gặp Thìn có nhu cầu mua dâm. Khi ưng giá, hai bên vào khách sạn trên đường Nguyễn Chí Thanh. Vào phòng Thìn yêu cầu xem CMND của D. thì cô cho biết mình trên 18, giấy tờ tùy thân đã mất. Cả hai quan hệ với nhau khoảng một tiếng thì bị bắt.

Hồng cũng thừa nhận trong thời gian môi giới mại dâm cho D thu lợi bất chính 5 triệu đồng và đã tiêu xài hết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm