Không khởi tố vụ ‘hôi’ thịt trâu chết giữa đường

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM chiều 8-12, Trung tá Ngô Văn Tùng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An, cho biết như trên.

Cũng theo Trung tá Tùng, công an xác định được những người tham gia lấy thịt trâu. Những người này đã khai nhận thấy con trâu chết trên đường mà không thấy chủ nên đã dùng dao xẻ thịt mang về nhậu, tặng người thân hoặc đem đi bán. Công an đã lập hồ sơ để xử phạt hành chính họ về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản.

Như đã đưa tin, vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện clip nhiều người tranh nhau xẻ thịt con trâu bị chết giữa đường khiến dư luận xôn xao. Clip cho thấy bất chấp trên đường có nhiều xe trọng tải lớn chạy qua, bấm còi báo hiệu inh ỏi nhưng những người này vẫn lao ra dùng dao thực hiện việc lấy phần. Được biết chủ con trâu là ông Nguyễn Thành Ngọc (ngụ thị xã Thuận An) khi biết chuyện đã từ chối nhận bồi thường và không yêu cầu xử phạt những người này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm