Không tiền vẫn ‘mua’ vàng, ngọc trai gần 50 triệu đồng

Tổng hợp chín tháng tù mà TAND quận 1 (TP.HCM) phạt bị cáo trước đó, tòa buộc bị cáo phải chấp hành 39 tháng tù. Ngoài ra bị cáo phải bồi thường cho người bị hại 48 triệu đồng.

Tại phiên tòa, chủ tọa hỏi lý do xin giảm nhẹ hình phạt, Hải nói bị cáo làm ra bao nhiêu tiền thì theo bạn bè ăn chơi hết. Khi nghe tin mẹ bị bệnh, không có tiền để chữa, bị cáo mới đi lừa đảo. Do vậy bị cáo xin giảm nhẹ để sớm về lo cho mẹ.

Bị cáo Hồng Hải lãnh án tù vì tái phạm. Ảnh: HV

Theo HĐXX, không ai có thể lấy lý do mẹ bệnh để đi lừa đảo, còn nhiều việc khác làm ra tiền. Đây không phải là lần đầu bị cáo đi lừa đảo, vụ án trước bị cáo chưa chấp hành án nay lại tiếp tục phạm tội, thuộc trường hợp tái phạm nên cần phải xử lý nghiêm.

Ngày 13-10-2014, Hồng Hải từ TP.HCM ra Nha Trang chơi và đến cửa hàng Đình Nhựt xem đồ trang sức. Hải nói với nhân viên cửa hàng bán cho mình bộ trang sức vàng đính ngọc trai (trị giá 48 triệu đồng) rồi giả vờ bảo quên tiền ở khách sạn. Khi cùng nhân viên cửa hàng về lấy tiền, Hải đã tìm cách bỏ trốn...

H.VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm