‘Kiếm’ tiền trái phép khi đi du lịch lãnh án chung thân

Hai bị cáo bị truy tố về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng: Thuận và Ánh quen biết nhau ở Hải Phòng và rủ nhau đi TP.HCM để du lịch. Tại đây, cả hai gặp một người tên Tiến (không xác định rõ địa chỉ) là bạn quen biết trên mạng xã hội.

Sau đó, cả ba bắt taxi đến cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Thuận và Ánh đi đường tiểu ngạch để sang casino Macau tại TP Ba Vet (Vương quốc Campuchia) đánh bạc, còn Tiến đi với một người đàn ông khác. Sau khi qua casino đánh bạc thua hết tiền, Thuận và Ánh thuê phòng ngủ lại.

‘Kiếm’ tiền trái phép khi đi du lịch

Lãnh án chung thân vì "kiếm" tiền trái phép khi đi du lịch.

Ngày 30-4, Thuận, An gặp Tiến và anh của Tiến tại một khách sạn ở TP Ba Vet. Tại đây, Thuận, Ánh đã thỏa thuận với anh của Tiến vận chuyển 12.916 viên ma túy tổng hợp (tương đương 4.193 g ma túy) về Việt Nam để nhận tiền công.

Cả hai quấn số ma túy vào chân và bắt xe ôm đi đường tiểu ngạch về Việt Nam thì bị lực lượng bộ đội biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài kiểm tra, bắt quả tang.

Tại phiên tòa, Phạm Văn Thuận và Nguyễn Tùng Ánh cho rằng không có tiền tiêu xài và tiền xe về quê nên nhận vận chuyển ma túy để kiếm tiền.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự trị an… Khi phạm tội, bị cáo Ánh là người chưa thành niên nên HĐXX đã tuyên phạt Phạm Văn Thuận tù chung thân và Nguyễn Tùng Ánh 18 năm tù giam về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm