Lại hoãn xử vụ cháy khu Zone 9 khiến sáu người thiệt mạng

 Vụ hỏa hoạn tại quán Bar Fuse hồi tháng 11-2013.

Lý do hoãn được đưa ra là bởi nhiều nhân chứng cũng như người nhà bị hại vắng mặt. Đây là lần thứ bảy TAND quận Hai Bà Trưng hoãn hoặc trả lại hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung trong vụ án này.

Theo hồ sơ, khoảng 14 giờ ngày 19-11-2013, tại quán Bar Fuse (thuộc khu Zone 9), Nguyễn Trọng Duy (30 tuổi, trú Lý Nhân, Hà Nam) - thợ hàn tại công trình nhà hàng trên - trong quá trình hàn đã bất cẩn để vảy hàn bắn lên lớp mút xốp trên trần, gây ra cháy. Tại thời điểm này, tốp thợ đang thi công phía trong đã không kịp thoát thân ra ngoài. Hậu quả vụ hỏa hoạn khiến sáu người tử vong, thiệt hại hơn 117 triệu đồng về tài sản.
Quá trình điều tra xác định, Trần Tuấn Anh (40 tuổi, trú Hai Bà Trưng, Hà Nội) - chủ thầu công trình nhà hàng Fuse và Phạm Văn Tuấn (24 tuổi, trú Tân Yên, Bắc Giang) - chủ đầu tư công trình đã không làm thủ tục liên hệ với cơ quan PCCC để thẩm định cấp phép đủ điều kiện an toàn về PCCC, không trang bị các phương tiện, dụng cụ về PCCC, không liên hệ với cơ quan PCCC để phổ biến kiến thức về PCCC cho các tốp thợ trong quá trình thi công công trình nhà hàng Fuse dẫn tới vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản.
Cả ba bị cáo bị VKSND quận Hai Bà Trưng truy tố về tội vi phạm quy định về PCCC theo khoản 3 Điều 240 BLHS.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm