Làm bằng cấp giả, vào tù

Theo hồ sơ, Vang thuê nhà tại phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa để kinh doanh buôn bán. Cuối năm 2012, qua mạng Internet, Vang biết đối tượng tên Phong (chưa rõ lai lịch) là người làm giả các loại bằng cấp, giấy tờ nên Vang thỏa thuận với Phong làm giả các loại bằng cấp bán cho Vang. Cả hai ra giá bằng đại học từ 600.000 đến 800.000 đồng, bằng tốt nghiệp THCS từ 300.000 đến 500.000 đồng, giấy phép lái xe từ 200.000 đến 300.000 đồng... Sau đó, Vang bán lại cho khách hàng để hưởng chênh lệch từ 100.000 đến 200.000 đồng/bằng.

Ngày 6-12-2012, Vang bị Công an TP Biên Hòa bắt, thu giữ nhiều giấy tờ giả. Vang thừa nhận đã thu lợi bất chính 2 triệu đồng còn Phong thu lợi bất chính 5 triệu đồng.

NVV

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm