Mạo danh cán bộ tỉnh ủy lừa tiền tỉ

Theo cáo trạng, Ninh biết nhiều người có nhu cầu xin việc nên tự nhận mình là cán bộ cao cấp đang công tác tại Tỉnh ủy Đắk Lắk, có quan hệ rộng có thể xin việc vào các ngành giáo viên, công an, bệnh viện. Từ năm 2012 đến 2014, nhiều người tin tưởng đưa hồ sơ và tiền để nhờ Ninh chạy việc. Sau khi nhận tiền, Ninh đem đi cá độ bóng đá và tiêu xài cá nhân.

 
Bị cáo Phạm Khắc Ninh tại phiên tòa. Ảnh: ĐD

Nhiều nạn nhân dài cổ chờ Ninh xin việc nhưng không thấy, biết bị lừa nên đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng.

Cuối năm 2014, Ninh bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra, Ninh đã nhận hơn 1 tỉ đồng của 24 bị hại.

ĐẠI DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm