Ném đá con nhưng lại trúng cha

Theo hồ sơ, do có mâu thuẫn từ trước với Trần Văn Trung nên ngày 17-8-2015, Phương rủ hai người khác đi tìm Trung để đánh. Khi đi, Phương cầm theo một cục bê tông nhặt ở ven đường. Đến hẻm nhà Trung, Phương thấy ông Trần Điều (là cha ruột của Trung) đang cầm đèn pin rọi làm chói mắt, Phương tưởng là Trung nên ném cục bê tông trúng vào vùng trán của ông Điều làm ông bị chấn thương sọ não, đến hôm sau thì chết.

Tại tòa, bị cáo khai tưởng ông Điều là Trung nên mới ném cục bê tông làm ông Điều chết là lỗi của bị cáo. Bị cáo không có mục đích ném vào đầu ông Điều, cũng không mong muốn tước đi tính mạng của ông Điều… Đại diện hợp pháp của bị hại đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Theo tòa, hành vi của bị cáo là rất nghiêm trọng. Trong khi đó, bị cáo lại có nhân thân xấu, đã hai lần bị tòa án xử phạt về tội trộm cắp tài sản, chưa được xóa án tích nên cần phải xử phạt nghiêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm