VỤ BỎ LỌT TỘI PHẠM GIAO CẤU TRẺ EM Ở AN GIANG

Nghi can thứ hai là cha cháu bé con nạn nhân

Nghi can B. được xác định từng có quan hệ tình cảm với bị hại L.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, kết quả giám định ADN xác định B. chính là cha cháu bé do L. sinh ra.

Như đã thông tin, bị cáo Bùi Văn Sơn từng bị khởi tố, truy tố về tội giao cấu với trẻ em, nạn nhân là em L. Tuy nhiên, kết quả giám định ba lần cho thấy bị cáo này không phải là cha cháu bé con L. Điều này có nghĩa là vụ án vẫn còn bỏ lọt tội phạm. Vì vậy, tại phiên tòa ngày 26-2, TAND huyện An Phú, An Giang đã hoãn xử, trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì có dấu hiệu bỏ lọt tội, chứng cứ, lời khai mâu thuẫn.

Được biết thanh tra của VKSND Tối cao đang làm việc với các đương sự liên quan đến vụ án mà báo từng phản ánh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm