Ngồi tù vì chống trộm vịt bằng điện

Ngồi tù vì chống trộm vịt bằng điện ảnh 1
Bị cáo Tình thành khẩn khai báo tại tòa.

Sáng 10-6, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm hình sự tuyên phạt bị cáo Phạm Anh Tình (42 tuổi, ngụ phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) bảy năm sáu tháng tù giam về tội giết người.
Theo cáo trạng, ông Tình dựng chuồng trại nuôi vịt tại nhà nhưng liên tục bị mất trộm. Để chống trộm, ông Tình giăng điện lên hàng rào lưới B40 quanh chuồng trại.
Vào tối 23-11-2015, Võ Hoàng Phiên (23 tuổi, trú cùng địa phương) leo rào vào nhà ông Tình bắt trộm vịt. Khi Phiên chạm vào hàng rào chuồng nuôi vịt thì bị điện giật tử vong tại chỗ.
Tại phiên tòa, bị cáo Tình thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vị dẫn điện vào hàng rào để chống trộm là trái với quy định của pháp luật.
Sau khi gây hậu quả, gia đình bị cáo đã mang 30 triệu đồng hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm