Người chồng giết vợ vì đòi ly hôn lãnh án chung thân

HĐXX nhận định cần xử phạt nghiêm bị cáo vì hành vi của Hoàng là côn đồ, phạm tội đến cùng.
Tại phiên xử, đại diện phía nạn nhân không yêu cầu bồi thường cũng như trợ cấp nuôi con nhỏ. Bị cáo Hoàng tỏ ra ăn năn thành khẩn. Lý giải cho hành vi của mình, Hoàng khai có vài lần nghe điện thoại của vợ thì thấy người gọi là đàn ông, cạnh đó vợ lại lạnh nhạt và luôn đòi ly hôn. Không muốn gia đình tan vỡ nên lúc nghĩ quẩn Hoàng đã gây nên tội.

Người chồng giết vợ vì đòi ly hôn lãnh án chung thân ảnh 1
Bị cáo Hoàng tỏ ra ăn năn thành khẩn.

Theo hồ sơ, Hoàng và chị T. kết hôn chung sống với nhau có một con được 15 năm. Mấy năm gần đây công việc làm ăn thua lỗ nên vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Chị T. nhiều lần đòi ly hôn nhưng Hoàng không đồng ý.
Ngày 17-7-2015, chị T. yêu cầu đưa lại tiền vốn nhưng Hoàng không chịu dẫn đến cự cãi. Đến tối, Hoàng ôm vợ định giảng hòa thì bị đẩy ra nên một mình xuống bếp uống bia.
Đến khuya, nghĩ mãi chuyện vợ đòi ly hôn, Hoàng tức giận và nghi ngờ vợ có người đàn ông khác nên nảy sinh ý định giết người. Hoàng lấy cây kéo đâm vợ khiến nạn nhân tử vong.
Gây án xong, Hoàng đến nhà chị gửi con trai rồi đi tự thú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm