Nguyên hiệu trưởng bị truy tố tham ô nói... 'không nhận đồng nào'

Ngày 30-3, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ Trần Trung Dũng (62 tuổi, nguyên phó chánh Thanh tra Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, nguyên hiệu trưởng Trường Trung cấp Thể dục thể thao (TDTT) TP Cần Thơ) cùng hai thuộc cấp bị truy tố về các tội tham ô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Sau một ngày xét xử, đến cuối giờ chiều khi chuẩn bị kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKS đề nghị tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung do xuất hiện tình tiết bị cáo Dũng mới cung cấp thêm chứng cứ về băng ghi âm có liên quan đến nội dung vụ án. Sau khi hội ý tại chỗ, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung theo đề nghị của đại diện VKS.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 30-5. Ảnh: N.NAM

Tại tòa, bị cáo Dũng không thừa nhận mình tham ô tài sản vì “bị cáo không nhận được đồng nào”. Ngoài ra, trong suốt quá trình xét hỏi tại tòa, bị cáo luôn đổ lỗi cho Thùy tự ý làm mọi việc chứ không chỉ đạo. Việc thất thoát tiền tỉ, bị cáo cũng cho rằng do kế toán và thủ quỹ làm chứ bị cáo không biết!
Theo cáo trạng, trong thời gian giữ chức vụ hiệu trưởng Trường Trung cấp TDTT TP Cần Thơ (đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ) từ cuối năm 2010 đến tháng 5-2013, vì tư lợi cá nhân nên Dũng đã chỉ đạo cho Nguyễn Lang Thùy (thủ quỹ), Huỳnh Hữu Hậu (nhân viên điện nước) mua hóa đơn, lập khống chứng từ kế toàn để rút và chiếm đoạt từ ngân sách nhà nước và chiếm đoạt tiền thu sự nghiệp của trường tổng số tiền hơn 240 triệu đồng.
Ngoài ra, Dũng thực hiện không đúng các quy định, quy chế về quản lý nhân sự, quản lý tài chính kế toán, không chỉ đạo, thiếu kiểm tra công tác tài chính dẫn đến bị mất cân đối, thất thoát nguồn thu sự nghiệp với số tiền hơn 1,8 tỉ đồng không rõ nguyên nhân. Lê Ngọc Linh phụ trách kế toán của trường, thiếu trách nhiệm trong công tác tài chính… gây thất thoát tổng cộng hơn 2 tỉ đồng.
Từ đó cáo trạng truy tố Dũng về hai tội tham ô tài sản theo điểm a khoản 3 Điều 278 BLHS và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 2 Điều 285 BLHS. Hình phạt cao nhất của hai tội danh trên đối với bị cáo Dũng theo cáo trạng là từ 18 đến 32 năm tù.
Các bị cáo Hậu bị truy tố về tội tham ô tài sản và Linh tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng Thùy do bị bệnh tâm thần nên quá trình điều tra đã bị bắt buộc đưa đi trị bệnh và sẽ xử lý sau.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm