Nguyên trung úy công an bị truy tố nặng hơn sau khi kêu oan

Bà Trang bị truy tố tội tham ô tài sản theo điểm a khoản 4 Điều 278 BLHS, có khung hình phạt từ 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình.

Cáo trạng xác định từ đầu tháng 7-2008 đến cuối tháng 5-2011, lợi dụng việc thu tiền phí, lệ phí đăng ký mô tô, bà Trang ghi chênh lệch số tiền trên các liên phiếu thu để chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng của Nhà nước. Ngoài ra, bà Trang còn thu thừa, gây thiệt hại cho các chủ phương tiện 7 triệu đồng.

Theo VKSND tỉnh Khánh Hòa, đối với hành vi thiếu trách nhiệm của chỉ huy Đội Đăng ký, quản lý phương tiện và lãnh đạo PC47 Công an tỉnh Khánh Hòa để xảy ra vụ án trên, cơ quan điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm (lần 1) vào tháng 8-2014, TAND TP Nha Trang đã tuyên phạt bà Trang ba năm tù về tội tham ô tài sản, 11 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tổng hợp hình phạt chung là 14 năm tù. 

Thời điểm đó cáo trạng VKSND TP Nha Trang xác định bà Trang chỉ tham ô 41,6 triệu đồng, làm thất thoát của Nhà nước hơn 2 tỉ đồng. Bị cáo Trang kháng cáo kêu oan tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bà Trang cho rằng đã đưa hết số tiền chênh lệch hơn 2 tỉ đồng cho bà Phạm Thị Khánh (nguyên Đội phó Đội Đăng ký quản lý phương tiện Phòng PC67 Công an tỉnh Khánh Hòa) chứ không chiếm đoạt. Ngoài ra, bà Trang còn xin giảm án tội tham ô.

Ngày 15-5-2015, TAND tỉnh Khánh Hòa xử phúc thẩm đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại. Trong đó tòa yêu cầu cần làm rõ động cơ vụ lợi của bị cáo đối với số tiền bà Trang vi phạm ở tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cáo trạng mới của VKSND tỉnh Khánh Hòa không truy tố bà Trang tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ nhưng truy tố bà Trang tội tham ô tài sản với khung hình phạt cao nhất của tội danh này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm