Nhân viên Công ty Casumina tham ô 7 tỉ đồng, lãnh án chung thân

Ngày 26-8, TAND TP.HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Bình (SN 1976, ngụ quận Bình Tân) tù chung thân về tội tham ô tài sản; Dương Thanh Mai (SN 1959, ngụ quận Phú Nhuận) hai năm án treo, Nguyễn Thị Phương Loan (SN 1979, ngụ quận Tân Bình) một năm sáu tháng án treo cùng về tội thiếu trách nhiệm gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Bình quay tìm người thân khi bị dẫn giải về trại giam

Bị cáo Bình quay tìm người thân khi bị dẫn giải về trại giam

Theo hồ sơ, Lê Thanh Bình là nhân viên của Công ty Casumina thuộc cửa hàng 146 Nguyễn Biểu, quận 5, TP.HCM chuyên kinh doanh săm lốp xe đạp, xe máy, ô tô…

Từ tháng 10-5-2007, đến ngày 21-6-2010, Bình được phân công quản lý bán hàng lốp ô tô, thu tiền. Sau đó, Bình tiếp tục được phân công xuất nhập hàng, làm và theo dõi các chế độ về bán hàng, hoa hồng, khuyến mãi của cửa hàng…

Từ tháng 3-2009 đến tháng 3-2011, Bình lợi dụng việc bán hàng và thu tiền đã giả mạo chữ ký và làm giả con dấu của nhiều khách hàng rồi chiếm đoạt số tiền gần 7 tỉ đồng. 

Còn Loan được giao nhiệm vụ lập chứng từ hóa đơn bán hàng, báo cáo sổ sách, theo dõi công nợ khách hàng. Tuy nhiên, khi Bình yêu cầu viết hóa đơn trình cho Mai (cửa hàng trưởng) để xuất hàng cho khách hàng nhưng Mai đã không kiểm tra và thực hiện đúng quy định, tạo điều kiện cho Bình chiếm đoạt tiền. 

Mai thiếu kiểm tra, kiểm soát trong việc bán hàng dẫn đến Bình lợi dụng hành vi phạm pháp như đã nêu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm