Nhóm trộm liên tỉnh trộm hàng trăm triệu đồng lãnh án

Theo cáo trạng, năm 2016 Lý Bội Huê (sinh năm 1969, quận 5, TP.HCM) đứng ra rủ rê Hoàng, Thơ, Cường đi trộm cắp tài sản lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Bằng thủ đoạn dùng xe mô tô chở nhau từ TP.HCM đi các tỉnh Đồng Tháp, Tây Ninh, Bình Thuận tìm nhà dân không người trông giữ rồi tìm cách đột nhập, trộm đồ...

Ngày 3-8-2017, Lý Bội Huê bị bệnh chết nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh không đưa vụ án ra xử lý.

Nhóm trộm liên tỉnh hầu tòa.

Nguyễn Duy Hoàng đã cùng Nguyễn Hoàng Thơ, Ngô Tú Cường tổ chức thực hiện các vụ trộm cắp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, chiếm đoạt tổng tài sản có giá trị hơn 630 triệu đồng.

Tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án cũng như xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Duy Hoàng 13 năm tù nhưng trước đó Hoàng bị TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt ba năm tù về tội trộm cắp tài sản, tổng hình phạt Hoàng phải chịu là 16 năm tù.

Tòa tuyên phạt Ngô Tú Cường chín năm tù nhưng trước đó Cường bị TAND tỉnh Bình Thuận tuyên phạt 13 năm tù và TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt 14 năm tù cùng về tội trộm cắp tài sản, do đó tổng hình phạt Cường phải chịu là 30 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Thơ lãnh tám năm tù.

HĐXX còn tuyên buộc các bị can liên đới bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm