‘Ôm’ tiền bán heo, lãnh tám năm tù

Nhẫn và bà Nguyễn Thị Loan hợp tác làm ăn theo phương thức bà Loan bỏ vốn, Nhẫn mua, chở heo về trại heo của bà Loan. Đủ chuyến, bà Loan giao xe tải cho Nhẫn chở heo lên Đắk Lắk bán. Cứ vài ngày Nhẫn lại đưa tiền bán heo cho bà Loan. Trừ chi phí, hai bên chia đều tiền lãi.

Ngày 3-11-2013, bà Loan giao xe tải chở 71 con heo (trị giá hơn 275 triệu đồng) cho Nhẫn. Nhẫn chở heo lên Gia Lai bán lấy 190 triệu đồng, bán luôn xe tải với giá 560 triệu đồng rồi trốn bà Loan.

Theo VKS, Nhẫn chiếm đoạt tiền bán heo của bà Loan. Còn chiếc xe, VKS cho rằng hai bên khai mâu thuẫn về nguồn gốc tiền mua xe, chưa đủ căn cứ xác định Nhẫn chiếm đoạt...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm