Phạt tù nhóm trộm cắp tài sản gần 700 triệu đồng

Ngoài ra cũng liên quan đến vụ án này, TAND tỉnh Đồng Nai còn tuyên phạt Phạm Lê Công Tâm (32 tuổi) 5 năm tù, Quách Bình Dương (34 tuổi) 5 năm tù cùng về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tất cả bảy bị cáo đều ngụ tại tỉnh Đồng Nai.

Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, Lê Diệp Huy Tâm là tài xế còn Tín là phụ xế xe của Công ty Âu Châu đóng tại TP.HCM. Từ tháng 5-2012, Tâm và Tín được giao nhiệm vụ điều khiển xe nhận hàng từ cảng Cát Lái về Công ty HuaLon tại KCN Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Do được tin cậy nên Tâm đã rủ theo Tín móc nối với một số đối tượng khác để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của công ty bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Trong khoảng thời gian từ tháng 10-2012 đến ngày 24-12-2012, Tâm cùng Tín, Nhân, Đức, Sa đã hai lần cùng nhau trộm cắp tài sản hơn 18.000 kg sợi thành phẩm POY trị giá gần 620 triệu đồng của Công ty Âu Châu. Ngoài ra, năm bị cáo trên cũng hai lần trộm của Công ty HuaLon 40 thùng sợi thành phần DTY trọng lượng 1.400kg trị giá hơn 57 triệu đồng.

Trong số tài trộm cắp được, có hai lần các bị cáo đem bán cho Công Tâm và Bình Dương với tổng cộng hơn 18.000kg sợi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm