Phúc thẩm vụ đi tù vì làm sứt mép bàn

Trước đó, ngày 23-6, TAND TP. Phủ Lý đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trang (SN 1988) 12 tháng tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Ngay sau đó, bị cáo đã kháng cáo đề nghị xem xét lại toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm.

Theo bản án sơ thẩm, tối 3-2-2017, Lê Thị Trang đến quán karaoke Thanh Hà, do bà Nguyễn Thị Thanh Hà (người cùng địa phương) làm chủ, thì xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Trang đã cầm cốc thủy tinh dằn xuống mặt bàn đá của quán, khiến mép bàn bị sứt ở hai vị trí. Tổng giá trị thiệt hại được Hội đồng định giá xác định là gần 2.9 triệu đồng.

Sau khi xảy ra vụ việc, gia đình bà Hà đã gắn lại phần mặt bàn bị sứt và sử dụng bình thường. Bị cáo Trang cũng đã bồi thường cho gia đình bị hại sáu triệu đồng.

Tuy nhiên, TAND TP. Phủ Lý khẳng định cáo trạng truy tố bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật và tuyên phạt Trang 12 tháng tù giam, dù bị cáo đang phải một mình nuôi con nhỏ hơn hai tuổi. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm