Nhóm côn đồ truy sát kinh hoàng 2 vợ chồng vì món nợ

Sáng 22-8, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã chấp nhận kháng cáo giảm cho bị cáo Bùi Lê Huy Sơn (SN 1982, trú Vĩnh Ngọc, Nha Trang) 1 năm tù về tội giết người. Như vậy bị cáo phải chấp hành 18 năm tù về tội này, 7 năm tù về tội cố ý gây thương tích và 1 năm tù về tội hủy hoại tài sản. Tổng hợp hình phạt chung buộc phải chấp hành là 26 năm tù.

Giảm cho bị cáo Lê Hoàng Chương (SN 1989, trú Vĩnh Ngọc, Nha Trang) còn 17 năm tù về tội giết người (giảm 2 năm), 9 tháng tù về tội hủy hoại tài sản, buộc phải chấp hành chung là 19 năm 9 tháng tù.

Tòa cũng bác kháng cáo, giữ nguyên mức án đối với Nguyễn Phúc Quý (SN 1994) 13 năm tù, Ngô Vũ Hoàng Thắng (SN 1997, cùng trú Vĩnh Ngọc, Nha Trang) 12 năm tù cùng về tội giết người.

Các bị cáo tại tòa

Theo hồ sơ, do có mâu thuẫn từ trước với Huỳnh Thanh Trung Toàn vì Toàn nợ Chương số tiền 10 triệu đồng (tiền cá độ đá bóng chưa trả), nên khoảng 0h10’ ngày 9-10-2015, Chương rủ Sơn, Quý, Thắng tìm đánh Toàn.

Cả nhóm cầm hung khí đi tìm Toàn thì gặp Toàn đang ngồi đánh bài cùng Huỳnh Ý Nhi (vợ Toàn) và mấy người bạn tại quán cà phê.

Cả nhóm cầm mác và mã tấu xông vào quán truy sát Toàn và những người có mặt trong quán.

Thấy Toàn bị đuổi đánh, chị Nhi (vợ Toàn) cầm một chiếc ghế gỗ đuổi theo thì bị Sơn cầm mác chém trúng mặt (kết quả giám định sau đó xác định chị Nhi bị thương tật 61%).

Chị Nhi bỏ chạy. Chương và Sơn đuổi chém Toàn gục chết tại chỗ.

Cả nhóm sau đó còn điên cuồng đập phá tài sản trong quán. Kết quả, Sơn đập phá 2 xe máy, 1 màn hình tivi hiệu Sony 42 inch và 1 màn hình laptop hiệu compap (tổng giá trị thiệt hại là 10.026.400 đồng); Chương đập phá 1 xe máy và 1 tivi hiệu Panasonic 32 inch (tổng giá trị thiệt hại 4.455.000 đồng). Riêng Quý dùng mác đập, phá 1 xe máy và chém vỡ 1 màn hình máy vi tính hiệu LG do tổng giá trị thiệt hại dưới 2 triệu đồng nên không xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự . 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm