Quẫn bách vì nợ, giết vợ rồi tự tử

Ngày 17-9, TAND TP.HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Văn Lũy (54 tuổi, ngụ quận Bình Tân) bảy năm tù về tội giết người.

 Bị cáo được dẫn giải về trại sau phiên toà

Theo hồ sơ, bị cáo Luỹ trước đây công tác tại Công an phường 5, quận 11, đến tháng 10-2014 thì nghỉ hưu, sống cùng vợ tại phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.

Do làm ăn thua lỗ, người vợ liên tục bị chủ nợ đến thúc ép. Quẫn bách, chị đòi tự tử. Khuya 5-1, đang ngủ, Lũy bị đánh thức vì tiếng khóc của vợ nên ngồi dậy khuyên nhủ nhưng chị vợ lấy con dao trong ngăn kéo đòi tự vẫn.
Người chồng giật con dao, tiếp tục khuyên ngăn nhưng chị vợ cứ đòi chết. Lũy đâm nhiều nhát vào ngực vợ, sau đó viết thư tuyệt mệnh rồi tự đâm vào người.
Gia đình phát hiện đưa vợ chồng Luỹ đi cấp cứu. Luỹ may mắn thoát chết nhưng vợ thì không qua khỏi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm