Quản lý nhà hàng đánh chết khách vì bỏ qua nhà hàng khác

Theo hồ sơ, Hậu (có một tiền án về tội trộm cắp tài sản) nguyên là quản lý nhà hàng Thanh Chương cạnh bãi tắm biển Xuân Yên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Chiều 3-8-2014, thấy hai người khách là anh Trần Hoài Nam và anh Trần Nam Giang ghé nhà hàng mình nhưng không ngồi lại mà qua nhà hàng khác gần đó, Hậu tức tối đến gây sự, dẫn tới xô xát. Trong lúc ẩu đả, Hậu đã đánh anh Hoài Nam chết. Sau đó, Hậu bỏ trốn về TP Vinh (Nghệ An) rồi đến Công an huyện Nghi Xuân đầu thú.

 Hung thủ Hoàng Hải Hậu tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Được biết, anh Hoài Nam từng đi xuất khẩu lao động ở Angola. Tháng 5-2014, anh được công ty ở Angola cho về nước thăm gia đình và đã mua vé khứ hồi trở lại Angola vào ngày 4-8-2014. Tuy nhiên, trước khi trở lại Angola làm việc thì anh bị Hậu đánh chết. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm