Rủ bạn đi đánh nhau rồi đâm trúng bạn

Theo hồ sơ, Nguyễn Thị Ánh Tuyết và Nguyễn Thị Cẩm Tú là công nhân cùng công ty, cả hai có mâu thuẫn khi làm việc. Tối 3-3-2015, nghe tin sau khi tan ca Tuyết sẽ đón đường đánh trả thù nên Tú điện thoại kêu Tuấn đến công ty rước về. Lúc này, Tuấn đang uống rượu cùng Trương Công Du và các bạn nên kể lại, kêu cùng đi đón Tú. Lúc đi Tuấn mang theo con dao và rủ theo nhóm thanh niên. Trên đường đi, nhóm Tuấn nhìn thấy Tuyết nên tăng tốc đuổi theo. Khi Tuyết vừa về đến Khu công nghiệp Thanh Yến ở huyện Bến Lức thì bị một thanh niên chặn đầu xe lại, lấy nón bảo hiểm đánh vào đầu và mặt làm bất tỉnh tại chỗ.

Chồng Tuyết chạy tới ôm vợ thì bị hai thanh niên nhào vào đánh. Anh này liền cầm dao đứng dậy đâm lại. Lúc này Tuấn chở Du cũng vừa đến nơi. Thấy vậy, Tuấn cầm dao nhào tới đâm chồng Tuyết nhưng người này tránh được, nhát dao đâm trúng Du dẫn đến tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm