Say rượu, lái xe đụng chết người, học sinh lớp 12 lãnh án

Sáng 12-7, TAND huyện Long Hồ, Vĩnh Long xét xử sơ thẩm vụ án điều khiển phương tiện giao thông gây chết người do Biện Võ Duy Tấn (SN 1998, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ), học sinh lớp 12 Trường cấp 2-3 Phú Quới gây ra. Vụ tai nạn chết người từng gây xôn xao dư luận một thời.

Vào khoảng 16 giờ 30 ngày 2-10-2015, sau tiệc nhậu với một số bạn học chung lớp, trong người có nồng độ cồn vượt mức quy định, không giấy phép lái xe nhưng Tấn vẫn điều khiển xe mô tô biển số 64B1-017.07 với tốc độ cao, không làm chủ tốc độ và thiếu quan sát nên va chạm với Trương Minh Thuận (SN 2000) đang đi bộ sát lề phải đường. Cú va chạm khiến Minh Thuận tử vong do chấn thương sọ não.

Với hành vi này, tòa đã tuyên phạt bị cáo Biện Võ Duy Tấn hai năm tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Về trách nhiệm dân sự, gia đình bị cáo đã bồi thường cho gia đình người bị hại 120 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm