Siêu ‘đạo chích’, bị tù đến 30 năm vẫn còn tiếp tục lãnh án

Chiều 2/4 TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt 3 bị cáo phạm tội trộm cắp tài sản với mức án bị tổng hợp có thể nói là đã đạt mức kỷ lục của giới “đạo chích” là Lê Văn Thủy (SN 1986, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) bị phạt 4 năm 6 tháng tù, tổng hợp với 30 năm tù của 8 bản án mà các tòa Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận đã xử phạt trước đó về tội này, buộc phải chấp hành chung là 30 năm tù (mức án tổng hợp cao nhất của án tù có thời hạn).
Cùng bị xét xử còn có Phùng Văn Quốc (SN 1991, TX Ninh Hòa, Khánh Hòa) bị phạt 3 năm 6 tháng tù, tổng hợp hình phạt là 22 năm 9 tháng tù của... 8 bản án về tội này, buộc phải chấp hành là 26 năm 3 tháng tù; Nguyễn Văn Cả (SN 1987, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) 2 năm tù, tổng hợp 5 bản án của các tòa Tuy Hòa, Tuy An, Đông Hòa, Thăng Bình, Quế Sơn về các tội trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có là 11 năm 3 tháng tù, buộc phải chấp hành là 13 năm 3 tháng tù.
Có thể nói ba đối tượng này là những kẻ bẻ khóa, trộm cắp xe liên tỉnh cực kỳ chuyên nghiệp.

Siêu ‘đạo chích’, bị tù đến 30 năm vẫn còn tiếp tục lãnh án ảnh 1
 Bị cáo Thủy, Quốc, Cả trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, khoảng 15h ngày 25/12/2012, Thủy cùng Quốc rủ nhau đến quán nhậu Nhà Tôi tại số 4 Ngô Quyền, Nha Trang để trộm cắp tài sản. Lợi dụng lúc không có người trông coi xe tại quán, Thủy đứng ngoài cảnh giới để Quốc vào khu vực để xe trước quán dùng 1 đoản lục giác phá khóa xe mô tô hiệu AirBlade BKS 79H3- 0949 (trị giá 21.549.000 đồng) của anh Trần Ý Hưng. Cả hai đã đổi BKS 54M2-2717 vào xe mô tô trộm cắp được để sử dụng và thực hiện các vụ trộm cắp khác.
Ngày 21/2/2013, Quốc điều khiển xe mô tô trên vi phạm giao thông tại TP Phan Thiết và bị tạm giữ phương tiện.
Tại cơ quan điều tra, Thủy và Quốc đã khai nhận hành vi phạm tội như trên. Ngoài ra, Thủy và Quốc còn khai nhận trong thời gian tháng 11/2012 cả hai đã thực hiện 2 vụ trộm cắp khác cùng với Cả. Cả nhóm đều có chung một chiêu thức là lợi dụng không người trông coi, dùng đoản phá khóa để trộm xe máy có giá trị mang bán lấy tiền tiêu xài.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm