Tăng án 2 trợ lý của đại gia thủy sản Phương Nam

Mẫn nguyên là kế toán trưởng, Phượng nguyên là phó giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Phương Nam (Sóc Trăng) dưới thời chủ tịch HĐQT Lâm Ngọc Khuân (đang định cư tại Mỹ).

Theo hồ sơ, Mẫn biết việc ông Khuân chỉ đạo lập báo cáo tài chính gian dối để vay tiền ngân hàng là trái pháp luật nhưng vẫn làm, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Phượng trực tiếp giúp ông Khuân ký hồ sơ vay vốn, ký văn bản cam kết hàng tồn kho chưa thế chấp cho tổ chức tín dụng nào nhưng thực tế đã thế chấp cho nhiều ngân hàng để vay tiền.

Hai bị cáo Mẫn và Phượng tại tòa. Ảnh: CXL

Trước đó, TAND tỉnh Sóc Trăng và TAND cấp cao tại TP.HCM từ sơ thẩm và phúc thẩm tuyên phạt Phượng 12 năm tù, Mẫn 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhưng sau đó TAND Tối cao xử giám đốc thẩm cho rằng hai cấp tòa xử nhẹ nên đã hủy hai bản án, yêu cầu xét xử lại trong phiên tòa này.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, từ khi thành lập đến tháng 9-2012, Công ty Phương Nam kinh doanh và thua lỗ trên 996 tỉ đồng của tám ngân hàng.

Tháng 11-2011, ông Khuân và vợ xuất cảnh sang Mỹ với lý do trị bệnh nhằm bỏ trốn…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm