Tham ô và nhận hối lộ: Một giám đốc bị phạt chín năm tù

Trần Quang Tưởng (nguyên cán bộ Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Dịch vụ thị xã Hà Tiên) bốn năm tù; Ngô Ngọc Tý (ngụ thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương) sáu năm tù; Nguyễn Huỳnh Anh (ngụ thị xã Hà Tiên) chín tháng tù về tội tham ô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ.

Năm 2012, trong quá trình đấu thầu công trình cải tạo Hồ Sen thuộc Khu du lịch Đá Dựng, An cùng Tưởng tạo điều kiện cho Tý trúng thầu với giá thấp hơn các đơn vị khác và An được Tý “bồi dưỡng” 66,5 triệu đồng, Tưởng được 14 triệu đồng. Sau khi trúng thầu, Tý tiếp tục câu kết với An, Tưởng làm hồ sơ quyết toán khống khối lượng công trình để chiếm đoạt gần 100 triệu đồng chia nhau.

Ngoài ra, trong quá trình nạo vét lòng hồ, An còn chỉ đạo Tý lấy khối lượng đất nạo vét bán ra ngoài, chiếm đoạt trên 88 triệu đồng. Còn đối với Anh, trong thời gian nhận thầu thi công sửa chữa ba công trình bờ kè Mũi Nai, nhà vệ sinh Đá Dựng, nhà vệ sinh Mũi Nai, Anh đã câu kết với An, Tưởng quyết toán khống khối lượng, chiếm đoạt trên 31 triệu đồng.

K.GIANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm