Thế chấp đất lấy tiền… mua ma túy

Theo hồ sơ, Tiến là người nghiện hút, nhiều lần mua ma túy của một người tên Thành ở Khu gang thép Thái Nguyên (Thái Nguyên) để sử dụng. Tháng 3-2016, Tiến đến Khu gang thép Thái Nguyên nhờ Thành mua một tép heroin, sau đó cả hai cùng sử dụng và trao đổi số điện thoại cho nhau.

Khoảng tháng 5-2016, Tiến điện thoại nhờ Thành mua ba cây heroin; Thành đồng ý, nói giá 28 triệu đồng/cây. Để có tiền, Tiến lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình đem thế chấp để vay 100 triệu đồng. Ngày 5-6, Tiến ôm tiền đến Khu gang thép Thái Nguyên đưa cho Thành 82 triệu đồng. Thành đi khoảng 30 phút, quay lại đưa cho Tiến bốn cục heroin (tổng trọng lượng hơn 123,9 g). Tiến lấy một ít heroin cho vào bao thuốc lá để sử dụng, còn lại nhét vào bốn quả dưa lê khoét rỗng ruột, bỏ vào thùng giấy carton cùng với trái cây, bánh kẹo, chè khô. Sau đó, Tiến đi tàu TN1 về Phú Yên. Khoảng 15 giờ 15 ngày 7-6, khi tàu đến ga Tuy Hòa, Tiến bị bắt quả tang cùng số heroin nói trên. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm