Án đơn giản, xử nhiều lần vì xác định sai tội

Trưa 20-11-2008, Việt và Dung (gần 17 tuổi) rủ nhau đi kiếm tiền bằng cách đem xe máy vào bãi giữ xe của Khu du lịch sinh thái Thuận Thảo, sau khi lấy thẻ, vào trong thấy xe nào có giá trị thì xóa số ghi trên xe đó rồi ghi lại số thẻ xe của mình để lấy xe ra. Tháng 3-2009, TAND TP Tuy Hòa đã phạt Việt một năm tù treo, Dung sáu tháng tù treo về tội trộm cắp tài sản.

Sau đó, VKS tỉnh Phú Yên đã kháng nghị phúc thẩm theo hướng hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại. Theo VKS, hai bị cáo đã dùng thủ đoạn gian dối, xóa số ghi trên xe máy của người khác rồi ghi lại số giống với thẻ xe của mình làm cho nhân viên giữ xe tin đó là xe của các bị cáo, để các bị cáo dắt xe ra khỏi bãi giữ xe. Do đó, hành vi của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chứ không phải là trộm cắp. Tháng 7-2009, TAND tỉnh Phú Yên đã xử phúc thẩm và chấp nhận kháng nghị của VKS tỉnh Phú Yên.

SÔNG BA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm