Băng trộm xe máy chuyên nghiệp lĩnh án 13 năm tù

Theo bản cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân TP Huế, từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2011, các đối tượng gồm Trương Văn Long, Đoàn Văn Lộc (trú tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình)vào Huế gặp Hứa Bảo Toàn (trú tại khu vực 4, phường Xuân Phú, TP Huế).

Tại đây, cả ba bàn nhau dạo quanh thành phố, phát hiện nhà nào sơ hở là sẽ đột nhập vào lấy trộm tài sản. Vào lúc 1h sáng ngày 6/9/2011, chúng đột nhập vào số nhà chị Lê Thị La Đề (số 3A, đường Xuân Diệu, TP Huế)lấy 2 xe mô tô, 4 điện thoại di động, trị giá trên 35 triệu đồng. Tiếp đó, với thủ đoạn leo lầu, phá khóa, tên Long và Lộc đột nhập nhiều nhà khác lấy trộm 5 xe mô tô, 1 máy vi tính xách tay, 01 điện thoại di động…. trị giá trên 126 triệu đồng.

Băng trộm xe máy chuyên nghiệp lĩnh án 13 năm tù ảnh 1

Băng trộm xe máy chuyên nghiệp trước vành móng ngựa nghe tuyên án

Ngoài ra, tên Long một mình thực hiện vụ trộm khác chiếm đoạt 2 xe mô tô trị giá 48 triệu đồng. Số đối tượng này còn gây ra hàng loạt vụ trộm tài sản khác địa bàn thị xã Hương Thủy, huyện Phú Vang (tỉnh TT-Huế) chiếm đoạt nhiều xe mô tô các loại. Lấy được tài sản, chúng nhanh chóng đưa ra Quảng Bình giao cho Lê Văn Nguyên (trú tại  xã Quảng Thọ, huyện Quảng Trạch) tiêu thụ. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc công an tỉnh, công an TP Huế đã lập chuyên án đấu tranh làm rõ hành vi trộm cắp chuyên nghiệp của các đối tượng liên tỉnh này. Căn cứ vào các qui định của pháp luật, tòa án nhân dân TP Huế đã tuyên phạt các bị cáo với tổng hình phạt 13 năm tù giam. Theo Đ.Dương (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm