Bảo vệ trộm sắt, bị phạt tám năm tù

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là sai trái, gây mất an ninh trật tự công cộng, cần cách ly khỏi xã hội một thời gian để tu chỉnh bản thân.

Trước tòa, bị cáo Liêm khai tối 19-12-2011, khi đang đứng trước một cửa hàng máy tính trên đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp thì bị lực lượng công an kiểm tra giấy tờ tùy thân. Liêm không xuất trình được nên bị mời về làm việc. Tại đây, Liêm thừa nhận tháng 11-2011, Liêm có quen với một người tên là Nguyễn Quang Độ (chưa xác định danh tính), là chủ kho vật tư của một công ty xây dựng. Liêm gạ hỏi Độ trộm sắt trong kho mang đi bán, sau khi bán xong sẽ chia nhau tiêu xài. Sau khi thực hiện một phi vụ, Độ nghỉ làm rồi đề cử Liêm làm thay. Quá trình làm việc, Liêm đã nhiều lần trộm sắt của công ty trị giá hơn 300 triệu đồng.

H.NAM - D.THỨC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm