Bị cáo trong vụ sà lan gây tai nạn được tại ngoại

Như Pháp Luật TP.HCM từng thông tin, trong vụ án này còn có nhiều tranh cãi xung quanh việc Thanh có phạm tội hay không bởi Thanh đã giao lại sà lan cho chủ sà lan trước khi lên bờ vì bận việc gia đình. Sau đó chủ sà lan cùng Võ Văn Quốc (người giúp việc) thay nhau lái sà lan và cuối cùng Quốc đã gây tai nạn làm chết ba người.

Hai bị cáo Thanh, Quốc tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh:NN

Vì Thanh kêu oan, đồng thời hai cấp tòa sơ, phúc thẩm đều cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm với chủ sà lan nên mới đây, TAND tỉnh Long An đã hủy bản án sơ thẩm (phạt Thanh bảy năm tù về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thủy, Quốc tám năm tù) để điều tra, xét xử lại.

NGÂN NGA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm