Bị tội hiếp dâm, ra tòa còn cười cợt

Đêm 16-6-2011, cô TTN (20 tuổi) được người quen nhờ đến trông nhà để đi du lịch. Tại đây, cô N. nhắn tin hỏi Bình: “Có đi đến nhà bạn của N. chơi không?”. Bình trả lời không và xin cô N. mở cửa vào nhà xem tivi. Sau đó, Bình đã dùng vũ lực xâm hại cô N. Sau khi TAND huyện Tân Kỳ phạt Bình như trên, Bình kháng cáo kêu oan, còn cô N. kháng cáo theo hướng yêu cầu tăng hình phạt đối với Bình.

Tại phiên phúc thẩm, khi cô N. đang trình bày thì trước vành móng ngựa, Bình vẫn thản nhiên cười cợt. Lập tức, chủ tọa phiên tòa đã nhắc nhở, cảnh cáo Bình phải nghiêm túc. Theo tòa, Bình không đưa ra được chứng cứ chứng minh mình không phạm tội, không đưa được tình tiết mới để xin giảm nhẹ hình phạt. Mức án của tòa sơ thẩm đã thỏa đáng nên tòa quyết định giữ nguyên.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm