Bỏ trốn sau khi được tại ngoại, bị phạt nghiêm

HĐXX nhận định do muốn có tiền để ăn xài nhưng không muốn bỏ sức lao động, Duy cùng đồng phạm đã thực hiện hành vi phạm tội. Sau khi được tại ngoại, bị cáo còn bỏ trốn gây khó khăn cho công tác điều tra, đây là hành vi nguy hiểm cần phải xử nghiêm để răn đe giáo dục.

Theo hồ sơ, ngày 22-6-2004, Duy tình cờ gặp nhóm Đen rồi rủ nhau đi cướp giật. Sau đó, cả nhóm thấy một thanh niên đang nghe điện thoại nên ép sát giật lấy. Nạn nhân tri hô, mọi người xông ra vây bắt được Duy còn nhóm Đen chạy mất. Sau khi được bảo lãnh tại ngoại để điều tra, Duy đã bỏ trốn khỏi địa phương nên bị truy nã. Sau gần tám năm bỏ trốn, Duy bị bắt.

T.KIỀU - T.MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm