Buôn 10.000 viên thuốc lắc

Sau khi đồng bọn bị bắt, Lộc đã bỏ trốn và bị bắt theo lệnh truy nã vào ngày 16-10-2009.
Ngày 14-7, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Lộc mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Trước đó, đồng bọn của Lộc là Trần Văn Quỳnh,  Nguyễn Thị Kim Tuyết cũng bị tuyên án tử hình và Trương Hoàng Bảo Sơn tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Buôn 10.000 viên thuốc lắc ảnh 1

Bị cáo Lộc bị tòa tuyên án tử vì buôn 10.000 viên thuốc lắc
Theo cáo trạng, Lộc quen biết với Lâm (tự Lâm Beo) và bạn gái của Lâm tên Diễm (là Việt kiều Campuchia).
Qua tiếp xúc, Diễm gợi ý với Lộc mua thuốc lắc từ  Campuchia về phân phối cho dân chơi ở Sài Gòn kiếm lời.
Tháng 4-2004, Diễm mang 1.000 viên thuốc lắc từ Campuchia về Sài Gòn giao cho Lộc.
Sau khi nhận “hàng” từ Diễm, Lộc đã nhờ Trương Hoàng Bảo Sơn đến lấy, mang đi bán cho Quỳnh và Tuyết.

Từ tháng 4 đến tháng 12-2004, Lộc đã mua số lượng thuốc lắc khoảng 10.000 viên về phân phối cho đồng bọn và thu lời 150 triệu đồng.

Ngoài hành vi phạm tội nêu trên, ngày 18-2-2005 Lộc còn bị cơ quan chức năng khởi tố điều tra về hành vi “đánh bạc”. Sau khi Lộc bị bắt, vụ án đã được phục hồi điều tra và xử lý trong một vụ án riêng.
Theo Phạm Dũng (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm