Cần Thơ: Tử hình tên sát nhân mất hết tính người

Cần Thơ: Tử hình tên sát nhân mất hết tính người ảnh 1
Phạm Văn Linh trước vành móng ngựa. (Nguồn: Báo Tuổi trẻ)

Phạm Văn Linh, 32 tuổi, ngụ xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Sau khi nghị án, Hội đồng Xét xử tuyên phạt Phạm Văn Linh mức án cao nhất là tử hình về tội giết người và tám năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung cho hai tội mà bị cáo Linh phải chấp hành là án tử hình. Theo cáo trạng, giữa Phạm Văn Linh và chị Huỳnh Thị Trang Thùy (18 tuổi, ngụ xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) sinh sống với nhau như vợ chồng và có một con chung là cháu Huỳnh Thị Ý Thơ (14 tháng tuổi). Ngày 2/7/2010, Linh từ Cần Thơ về Đồng Tháp bí mật đem cháu Thơ trở lại Cần Thơ để bán cho một gia đình tại huyện Phong Điền làm con nuôi, lấy tiền tiêu xài. Phát hiện con gái đột nhiên bị mất tích, chị Thùy cùng mẹ đẻ là bà Dương Hồng Vân (54 tuổi) ngay lập tức đi tìm con khắp nơi. Trưa 3/7/2010, trong lúc đi tìm con, chị Thùy phát hiện cháu Thơ bị chồng đưa từ Đồng Tháp về giấu tại nhà ông Trần Văn Lợi (anh cùng mẹ khác cha với Linh), ở ấp Mỹ Nhơn, xã Mỹ Khánh huyện Phong Điền. Lập tức, chị Thùy cùng mẹ ruột là bà Vân vội đến nhà ông Lợi để đòi lại con. Tại đây, chị Thùy và bà Vân yêu cầu Linh giao trả bé Thơ lại nhưng Linh không những không đồng ý mà còn nói sẽ mang bán con lấy tiền. Sau đó, giữa Linh và mẹ con bà Vân xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Trong lúc xô xát, tên Linh rút dao giấu sẵn trong người đâm thẳng vào người bà Vân, khiến bà chết tại chỗ. Sau đó, tên Linh tiếp tục dùng dao đâm chị Thùy bị thương nặng phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương thành phố Cần Thơ. Sau khi gây án, Phạm Văn Linh cướp sợi dây chuyền vàng trên cổ bà Vân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng đã bị Công an thành phố Cần Thơ phát lệnh truy nã toàn quốc để đưa ra xét xử trước pháp luật./.
Theo Thanh Sang (TTXVN/Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm