Cháu chém ông: Sai lại không xin lỗi

Mến có tật quậy mỗi lần đi nhậu về nên hay bị ông nội la rầy. Không những không nghe, đứa cháu còn nhẫn tâm đánh chém ông nội. Cụ thể năm 2008, trong một lần say bị ông nhắc nhở, Mến lao vào đánh khiến ông phải đến trạm y tế băng bó. Hành vi của Mến bị công an huyện phạt hành chính 1,5 triệu đồng.

Ngày 13-7-2011, đi nhậu về, nghe ông nội la rầy cha mẹ không biết dạy con để nó đánh ông bà, cơn giận bùng lên, Mến cầm dao sang nhà chém ông bị thương tật 12%.

Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Mến không chút tỏ ra ăn năn hối hận về hành vi của mình. Mến cho rằng: “Chém có 3-4 nhát, mục đích chỉ để hù ông nội thôi”. Tại tòa, Mến cũng không một lời xin lỗi ông nội mặc dù HĐXX đã động viên. Thấy bị cáo có hành vi côn đồ, không phân biệt đạo lý, không ăn năn hối cải nên tòa phạt nghiêm để răn đe.

PHÚC TÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm