Chém chết người vì không chung độ đá gà

Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM ngày 12/5 đã chấp nhận một phần kháng cáo, giảm án cho bị cáo Nguyễn Văn Phương (26 tuổi, ngụ xã Thạnh Trị, huyện Bình Đại) xuống còn 23 năm tù (sơ thẩm 24 năm) về các tội “giết người” và “cố ý gây thương tích”.

Liên quan trong vụ án này, trước đó Nguyễn Quốc Thắng (24 tuổi, ngụ xã Bình Thới, huyện Bình Đại) cũng bị xử phạt 20 năm tù về tội “giết người”.

Chiều 8/4/2010, tại khu vực nhà ông Nguyễn Văn Ẩn, ở ấp 6, xã Lộc Thuận (huyện Bình Đại) tổ chức đá gà ăn tiền dẫn đến nợ nhau tiền. Tối cùng ngày, sau khi nhậu say, Hải điện thoại cho Vũ đòi tiền, Vũ không chung và thông báo khi nào có tiền mới chung độ. Nghe điện thoại xong, Vũ kéo theo đồng bọn gồm Phan Huỳnh Khoa Huân, Phan Tấn Hữu định đi tìm Hải để hỏi chuyện.

Trong khi đó, nghe Vũ từ chối trả tiền, Hải mang dao và dắt theo các tên Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Quốc Thắng, Nguyễn Văn Phương đi đánh nhau. Trên đường đi, hai nhóm đụng độ nhau giữa đường ấp 6, xã Lộc Thuận đánh nhau loạn xạ. Hậu quả là đối tượng tên Huân bị Thắng đâm chết ngay tại chỗ, tên Hữu bị Phương gây thương tích 4%. Ngoài hành vi trên, trước đó Phương còn dùng dao chém người khác gây thương tích 33%.

 
Theo H.Anh (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm